Kết quả tìm kiếm cho "Các quốc đảo nhiệt đới"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5837
Việt Nam và Philippines tổ chức Đối thoại quốc phòng lần thứ 7, thống nhất tăng cường hợp tác, đẩy mạnh trao đổi đoàn và giao lưu lực lượng, đồng thời ký văn kiện mới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 15 đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc (trước đó là hướng Tây Bắc), tăng cấp và có khả năng xảy ra 3 kịch bản.
Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng 26/11, bão đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 540 km về phía Đông, với tâm bão tại 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Khối mây đối lưu quanh tâm bão tiếp tục phát triển, trong khi hoàn lưu bão mở rộng nhanh khi di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.
Từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt đã khiến 409 người chết, mất tích; thiệt hại kinh tế ước tính trên 85.099 tỷ đồng. Dự báo thời gian tới, thiên tai vẫn còn phức tạp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương của Việt Nam - Nhật bản nghiên cứu thúc đẩy các mô hình hợp tác công nghệ số, AI, đô thị thông minh, vườn ươm khởi nghiệp, trung tâm R&D.
Từ đầu năm đến nay đã có 14 cơn bão hoạt động trên Biển Đông, trong đó 10 cơn bão/ áp thấp ảnh hưởng đến Việt Nam; khu vực Trung bộ từ tháng 10 đến nay liên tiếp hứng chịu những đợt mưa lũ kỷ lục gây thiệt hại vô cùng nặng nề…
Trưa 24/11, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 33/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.
Ngày 24/11 tại Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc đã diễn ra Lễ bế mạc ngày hội văn hoá dân tộc Mường lần thứ II năm 2025.
Vườn Quốc gia Hoàng Liên là một trong những khu rừng đặc dụng quan trọng của Việt Nam, nằm ở độ cao 1.000 - 3.000 mét, trong đó có đỉnh Fansipan cao nhất Đông Dương 3.143 mét. Trong vườn quốc gia có hệ động, thực vật phong phú, đa dạng với nhiều loài quý hiếm như bách xanh, thiết sam, đỗ quyên, vượn đen tuyền hay cheo cheo. Đây cũng là nơi sinh sống của hơn 300 loài chim.
Quyền lợi và trách nhiệm của giáo viên, đặc biệt khi nhận nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, có thể bị ảnh hưởng theo hướng sụt giảm thu nhập là vấn đề đang thu hút sự quan tâm của các thầy cô giáo.
Ngày 23/11, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu, ông Simon Stiell nhận định, hợp tác toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn duy trì tích cực và vững chắc, bất chấp bối cảnh chính trị thế giới nhiều biến động.